Đà Nẵng tìm hướng cho thanh niên khởi nghiệp làm giàu

Thứ bảy, 14/03/2015 11:38

(Cadn.com.vn) - Đất Đà Nẵng được đánh giá thuộc diện đất tốt, vấn đề là chọn giống và giao cho ai trồng cây để cây xanh tươi cho ra quả. Đó là nội dung được đưa ra bàn luận tại Hội thảo “Hỗ trợ thanh niên Đà Nẵng khởi nghiệp giai đoạn 2015- 2020" do UBND TP giao cho Sở Nội vụ chủ trì sáng 13-3.

Theo Đề án của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp (DN) TP Đà Nẵng trình bày, hiện nay Đà Nẵng có gần 277.826 người trong độ tuổi thanh niên, chiếm 27,46% dân số, trong đó thanh niên có hộ khẩu Đà Nẵng 269.382 người và thanh niên nhập cư tạm trú 8.543 người, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng này 4,92%...

Bên cạnh đó, Đà Nẵng có 14.963 DN hoạt động, chủ yếu là DN nhỏ, vừa và siêu nhỏ chiếm 98,94%, chỉ có 1,06% DN có quy mô lớn lại chủ yếu là DN có vốn đầu tư nước ngoài. Các DN Đà Nẵng có sự tăng trưởng mạnh về số lượng, tuy nhiên chất lượng và năng lực cạnh tranh còn thấp, thiếu chiến lược và khả năng quản lý...

Các đại biểu tham dự Hội thảo. 

Các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại TP mới chỉ dừng lại ở 4 nhóm chính, đó là cho vay vốn khởi nghiệp (hiện chỉ có 3 thanh niên được vay vốn tương ứng 60 triệu đồng); mở các khóa đào tạo, tư vấn khởi nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý; tổ chức các cuộc thi ý tưởng kinh doanh và tổ chức các câu lạc bộ, đội nhóm hỗ trợ thanh niên khởi sự DN.

Tuy nhiên, các giải pháp trên vẫn chưa có tính định hướng; thiếu sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, các tổ chức xã hội và DN; nguồn lực chưa đủ mạnh; thanh niên thiếu thông tin, thiếu cơ hội khởi nghiệp nên TP khó giữ chân được người tài; chưa có sự đột phá trong xây dựng chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; chưa có điều kiện để hỗ trợ về vốn, nhân lực, điều kiện kinh doanh thực tế để thanh niên nói riêng và DN trẻ nói chung bước vào vạch xuất phát và vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu để về đích...

Góp ý tại Hội thảo, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó trưởng Ban Quản lý KCNC Đà Nẵng cho rằng, xây dựng trung tâm ươm tạo DN nói chung và cho thanh niên nói riêng cần chú trọng đầu tư đội ngũ ươm tạo để tạo ra những DN, doanh nhân tốt, cần mời các doanh nhân thành đạt, các nhà kinh tế có uy tín vào Hội đồng tư vấn...

Theo ông Phan Hải, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, Giám đốc Cty Giày BQ chúng ta phải tạo ra được “cơn mưa về ý tưởng sáng tạo” và tổ chức cuộc thi ý tưởng phải làm trước, làm ngay và có hội đồng thẩm định, đặc biệt phải kêu gọi đội ngũ DN, doanh nhân đi trước phải tham gia vào nhằm chia sẻ kinh nghiệm, vốn cho những ý tưởng này... 

Cùng quan điểm, TS Lưu Hồng Hải, Trường Đại học Duy Tân nhấn mạnh, thực ra các ý tưởng từ cuộc thi của thanh niên và sinh viên mới dừng lại ở kết quả trao giải thưởng, ý tưởng kinh doanh nhiều nhưng không thể phát triển được trong thực tế do thiếu hành lang pháp lý, thiếu cơ chế hỗ trợ. Vì vậy, TS Hải đề nghị cần có sự kết nối, chia lửa từ các DN, doanh nhân đi trước

Nhìn một cách khác, ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng đại diện Hiệp hội DNNVV Việt Nam tại miền Trung – Tây Nguyên cho hay, mô hình vườn ươm tại một số địa phương, thậm chí cả trung ương mặc dù tiêu tốn rất nhiều tiền ngân sách nhưng đều không thành công, thậm chí có nơi đã chết yểu.

Do đó, ông Ngọc gợi ý, Đà Nẵng phải chọn một số ngành có lợi thế để hỗ trợ, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, không nên làm tràn lan; đối với vườn ươm khởi nghiệp không thể đơn phương độc mã mà cần có sự vào cuộc của chính quyền TP, các sở, ban ngành và phải có chỉ tiêu cụ thể bao nhiêu DN khởi nghiệp thành công trong giai đoạn 2015- 2020...

Là đơn vị được giao thẩm định Đề án, ông Nguyễn Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận những ý kiến góp ý tại Hội thảo để tiếp tục hoàn thiện Đề án để sớm đưa vào hoạt động. Theo ông Thương, đất Đà Nẵng thuộc dạng tốt, vấn đề là làm sao để chọn được những hạt giống và giao cho ai trồng để cây xanh tươi và ra quả tốt.

Ông Thương nhấn mạnh, khởi nghiệp thanh niên phải hướng tới chiều sâu với mục tiêu cụ thể là xây dựng được đội ngũ thanh niên có đam mê, nhiệt huyết những doanh nhân trưởng thành từ khởi nghiệp, hình thành những DN hoạt động thực sự, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế của TP.

Xuân Đương-Hồng Thanh